Nga tăng cường sức mạnh hải quân

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 28/07/2014 22:51 GMT+7

Tàu đổ bộ của hải quân Nga. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27/7 đã kêu gọi tăng cường sức mạnh hải quân.

Lời kêu gọi trên được Tổng thống Nga đưa ra trong buổi lễ kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng Hải quân Nga.

Cũng nhân ngày Hải quân Nga, Bộ Quốc phòng nước này thông báo, đến cuối năm nay, Hải quân Nga sẽ nhận được thêm hơn 50 tàu chiến và tàu hỗ trợ các lớp khác nhau. Ngoài ra, Nga đang tiến hành xây dựng các cụm tàu ngầm chiến lược mang tên lửa ở Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương.

Ngoài ra, Nga cũng đang tiến hành sản xuất các tàu tuần tra thế hệ mới, tàu tấn công, tàu cứu hộ đa chức năng lớp mô-đun, hạ thủy tàu quét thủy lôi thế hệ mới, tàu vận tải vũ khí mới.

Hàng năm, ngày Hải quân Nga được tổ chức vào ngày Chủ nhật cuối tháng 7 và nó đã trở thành truyền thống được tổ chức tại tất cả các thành phố cảng quân sự ở Nga.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước