Nghi phạm tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Libya đưa tới Washington

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 29/06/2014 12:07 GMT+7

Ahmed Abu Khatalah - đối tượng tình nghi là thủ lĩnh vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi tháng 9/2012.(Ảnh: AFP)

Đối tượng bị tình nghi là thủ lĩnh vụ tấn công nhằm vào lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi năm 2012 đã được đưa tới Washington.

Giới chức Mỹ cho biết, đối tượng bị tình nghi là thủ lĩnh vụ tấn công nhằm vào lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi năm 2012, bị lực lượng Mỹ bắt giữ và đưa ra khỏi Libya đã đến Washington, sau một hành trình dài trên biển.

Phiến quân người Libya Ahmed Abu Khattala đã bị giam giữ trên tàu vận tải đổ bộ USS New York kể từ khi bị bắt trong một vụ đột kích bí mật ngày 15/6 vừa qua gần thành phố Benghazi, với sự tham gia của cả các binh lính và nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Đối tượng này sẽ bị truy tố tại tòa án liên bang Washington.

Vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2012 vào Tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi, Libya đã làm thiệt mạng 4 quan chức ngoại giao Mỹ, trong đó có Đại sứ Christopher Stevens.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước