Người dân Italia kêu gọi Chính phủ tạo thêm việc làm

Lan Anh-Chủ nhật, ngày 23/06/2013 07:27 GMT+7

Hôm 22/6, hàng chục nghìn người đã tuần hành tại Thủ đô Roma của Italia, kêu gọi Chính phủ hoạt động tích cực hơn để tạo thêm việc làm và thúc đẩy sức mua.

Cuộc biểu tình này diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi Liên minh Chính phủ tả - hữu mới của Thủ tướng Enrico Letta lên nắm quyền.

Những người biểu tình chỉ trích Chính phủ không có biện pháp đủ mạnh để giải quyết vấn đề việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp của Italia đã tăng lên mức kỷ lục 12%, nhưng đối với riêng tầng lớp thanh niên lứa tuổi từ 15 - 24, con số này lên tới hơn 40%.

‘ Ảnh minh họa

Theo đề xuất của Thủ tướng Italia, vấn đề việc làm cho thanh niên sẽ là một trong những chủ đề chính của Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) vào cuối tháng này, cũng như tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) diễn ra tại Moscow, Nga vào tháng 7 tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước