Nhật Bản: Cư dân gần Fukushima được phép trở về nhà

Thu Giang-Thứ tư, ngày 02/04/2014 17:46 GMT+7

Các hoạt động làm sạch phóng xạ vẫn diễn ra ở Nhà máy Fukushima Daiichi. (Ảnh: Reuters).

Chính quyền TP Tamura, tỉnh Fukushima, Nhật Bản hôm qua (1/4) đã cho phép một bộ phận dân cư nhỏ trở về nhà, sau ba năm kể từ khi thảm họa kép động đất sóng thần gây ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Chính quyền địa phương cho biết, 357 người dân có hộ khẩu tại quận Miyakoji, nằm cách nhà máy điện Fukushima 20 km, sẽ được phép trở về nơi họ đã từng sinh sống.

Sự kiện này đánh dấu một mốc quan trọng trong nỗ lực khắc phục hậu quả của chính phủ Nhật Bản.

Sau thảm họa xảy ra vào năm 2011, hơn 160.000 người sống gần nhà máy điện Fukushima đã phải đi sơ tán, trong đó 1/3 vẫn còn đang sống ở những ngôi nhà tạm, trong khi công tác khử xạ được tiến hành.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước