Nội các mới của Hy Lạp tuyên thệ nhậm chức

Lan Anh-Thứ tư, ngày 26/06/2013 08:00 GMT+7

Nội các mới của Hy Lạp hôm 25/6 đã tuyên thệ nhậm chức tại dinh Tổng thống.

Nội các mới tuyên thệ sau khi tiến hành cuộc cải tổ lớn do Đảng Dân chủ cánh tả rút khỏi liên minh cầm quyền, do quyết định đóng cửa Đài truyền hình quốc gia của Chính phủ.

Nội các mới của Hy Lạp gồm 42 thành viên là đảng viên Đảng Dân chủ Mới và Đảng Xã hội Pasok.

‘ Nội các mới của Hy Lạp tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: AFP)

Sau khi tuyên thệ, Nội các Hy Lạp đã tiến hành cuộc họp đầu tiên. Thủ tướng Antonis Samaras khẳng định mục tiêu của Chính phủ trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ này là đảm bảo sự ổn định kinh tế vĩ mô và thoát khỏi khủng hoảng nợ càng sớm càng tốt. Ông cam kết thực hiện các bước đi vững chắc nhằm đẩy nhanh tốc độ cải cách.

Hy Lạp đã phải tiến hành cải tổ Nội các chỉ hai ngày sau khi Đảng Dân chủ cánh tả, thành viên nhỏ nhất trong liên minh cầm quyền, rút lui khỏi Chính phủ để phản đối việc đóng cửa Đài truyền hình quốc gia ERT. Đây là Đài truyền hình từng có thâm niên 60 năm phát sóng liên tục và việc đóng cửa khiến gần 2.700 nhân viên của hãng phải tạm thời nghỉ việc và gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội Hy Lạp.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước