Nước máy tại Trung Quốc bị nhiễm hóa chất gây ung thư

CSTN-Thứ bảy, ngày 12/04/2014 21:09 GMT+7

Người dân thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đổ xô mua nước đóng chai dự trữ - Ảnh: Reuters

Người dân thành phố Lan Châu, phía tây Trung Quốc đã ồ ạt mua nước đóng chai với số lượng lớn sau khi nhà chức trách Trung Quốc cho biết nước máy tại thành phố này chứa hàm lượng benzene - một hóa chất gây ung thư cao gấp 20 lần so với mức độ an toàn quốc gia.

Theo đó, chính quyền thành phố Lan Châu đã phát hiện 200 microgram benzene/lít nước sinh hoạt tại đây, cao cấp 20 lần so với “chuẩn quốc gia”.

Chính quyền địa phương đã ngừng cung cấp nước và cảnh báo người dân không sử dụng nguồn nước trong vòng 24 giờ. Các đường ống dẫn nước cũng đã bị đóng để xử lý nguồn nước bị nhiễm độc.

Kiểm tra sơ bộ cho thấy, nguyên nhân của việc nước máy bị nhiễm hóa chất có thể là từ các nhà máy hóa chất trong khu vực.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước