Mỹ không cấp thị thực cho tân đại sứ Iran tại LHQ

PV-Thứ bảy, ngày 12/04/2014 16:11 GMT+7

Đại sứ mới được bổ nhiệm của Iran tại LHQ Hamid Aboutalebi. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney hôm qua (11/4) thông báo, Mỹ sẽ không cấp thị thực cho đại sứ mới được bổ nhiệm của Iran tại LHQ Hamid Aboutalebi do các liên quan của ông này trong cuộc khủng hoảng con tin Mỹ năm 1979 tại Iran.

Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến việc ông Aboutalebi nhận nhiệm vụ tại LHQ, mà trụ sở đặt tại New York.

Tổng thống Barack Obama trước đó đã chịu áp lực rất lớn từ Quốc hội Mỹ không cho phép ông Aboutalebi nhập cảnh vào Mỹ. Cả hai viện Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật cấm ông Aboutalebi đến Mỹ.

Phản ứng sau tuyên bố của Mỹ, Iran khẳng định quyết định của Washington không cấp thị thực cho ông Aboutalebi là "hành động không thể chấp nhận được" và sẽ đẩy tình hình vào bế tắc, đi ngược lại những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ hai nước sau nhiều thập kỷ "đóng băng". Trong khi đó, LHQ hy vọng hai bên sớm tìm được một giải pháp cho vấn đề.

Là nước chủ nhà, thông thường Mỹ bắt buộc phải cấp thị thực cho các nhà ngoại giao làm việc tại LHQ, tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ Mỹ không thực hiện việc này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước