Pháp – Đức nỗ lực tháo gỡ bất đồng

Thu Thủy-Thứ năm, ngày 20/02/2014 05:36 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp cùng các thành viên Chính phủ hai nước thảo luận để tìm ra được tiếng nói chung trong các lĩnh vực còn nhiều bất đồng.

Cùng nhau giải quyết bất đồng, đi đến thống nhất về các biện pháp nhằm khôi phục lại vị thế đầu tàu trong Liên minh châu Âu (EU); đây là mục đích của Hội nghị Hội đồng bộ trưởng hỗn hợp Pháp - Đức lần thứ 16, khai mạc tại thủ đô Paris hôm 19/2.

Trong khuôn khổ hội nghị này, Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp cùng các thành viên Chính phủ hai nước thảo luận để tìm ra được tiếng nói chung trong các lĩnh vực còn nhiều bất đồng như hợp tác quốc phòng, năng lượng và chính sách thuế.

Cho đến nay, giữa Pháp và Đức vẫn tồn tại nhiều bất đồng trong việc triển khai lực lượng quân sự tại Mali và Cộng hòa Trung Phi. Tuy nhiên, quyết định gửi 250 binh sĩ thuộc binh đoàn hỗn hợp Pháp - Đức tới Mali vào tháng 6/2014 được coi là “mang tính biểu tượng” cho nỗ lực của cả Paris và Berlin nhằm cải thiện mối quan hệ vốn có nhiều bất đồng trong thời gian qua.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước