Phát hiện về hạt Higgs giành Nobel Vật lý 2013

Hương Linh-Thứ ba, ngày 08/10/2013 23:07 GMT+7

Giải Nobel Vật Lý đã được trao cho hai nhà khoa học Peter Higgs của Anh và Francois Englert của Bỉ vì những phát hiện về hạt Higgs, giúp loài người hiểu hơn về sự tạo thành nên vũ trụ.

Hạt Higgs giúp loài người giải thích tại sao các hạt cơ bản (như quark, lepton, boson) có khối lượng - một đặc tính cho phép chúng liên kết với nhau nhờ lực hấp dẫn để tạo nên các ngôi sao, hành tinh, nước, đá, khí. Nếu các hạt cơ bản không có khối lượng, chúng sẽ chuyển động hỗn độn trong vũ trụ với vận tốc ánh sáng và chẳng tạo nên bất kỳ dạng vật chất nào.

‘ Nhà vật lý người Anh Peter Higgs (phải) đang trò chuyện với nhà vật lý người Bỉ Francois Englert. (Ảnh: Reuters)

Hai nhà khoa học Peter Higgs và Francois Englert là những người đã góp phần thành lập ngành nghiên cứu hạt Higgs. Giới khoa học đánh giá các phát hiện của hai ông Higgs và Englert về hạt Higgs là yếu tố cơ bản của mô hình vật lý chuẩn hiện đại.

Tổ chức Nghiên cứu hạt nhân châu Âu CERN đã chính thức tìm ra Hạt Higgs vào năm 2012 sau những thí nghiệm hết sức phức tạp.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước