Philippines chi 1,8 tỷ USD hiện đại hóa quân đội

Lan Anh-Thứ tư, ngày 22/05/2013 13:00 GMT+7

Tổng thống Philippines hôm 21/5 đã công bố kế hoạch hiện đại hóa quân đội trị giá 1,8 tỷ USD nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày thành lập hải quân nước này.

Tổng thống Philippines Aquino cho biết, khoản chi ngân sách này sẽ đảm bảo việc các lực lượng vũ trang Philippines được cung cấp các nguồn lực cần thiết để bảo vệ chủ quyền.

‘ Tổng thống Philippines Benigno Aquino (Ảnh: AFP)

Chương trình hiện đại hóa quân đội của Philippines sẽ ưu tiên củng cố lực lượng hải quân. Với kế hoạch tới năm 2017, Philippines sẽ trang bị hai tàu khu trục mới, hai trực thăng chiến đấu chống tàu ngầm, ba tàu cao tốc tuần duyên và tám phương tiện tấn công đổ bộ.

Bên cạnh đó, Philippines cũng sẽ cải thiện các hệ thống thông tin, tình báo và giám sát.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước