Quân đội Iraq không kích vào các khu vực phía Bắc thủ đô Baghdad

Nguyệt Hà-Thứ ba, ngày 17/06/2014 09:09 GMT+7

Hiện trường các vụ tấn công tại khu chợ Shorjah, thủ đô Baghdad của Iraq. Nguồn: AFP

Quân đội Iraq ngày 16/6 đã không kích vào các địa điểm của lực lượng phiến quân “Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông” tại các khu vực phía Bắc thủ đô Baghdad.

Quân đội Iraq cho biết, đã giành được một số thắng lợi trên chiến trường. Chỉ trong riêng ngày hôm qua, lực lượng an ninh Iraq đã tiêu diệt được 56 phần tử Hồi giáo. Chiến dịch tấn công của quân đội Iraq diễn ra sau khi có thêm thành phố Tal Afar rơi vào tay các phiến quân dòng Sunni.

Hiện tinh thần phản kháng cũng bắt đầu dâng cao tại thủ đô Baghdad sau khi Đại giáo chủ dòng Shiite tại Iraq Ali An-Sistani kêu gọi các tín đồ cầm vũ khí chống lại lực lượng phiến quân dòng Sunni.

Ngày 16/6, người dân ở thủ đô Baghdad đã tuần hành trên các đường phố để thể hiện sự trung thành với Chính phủ Iraq và sẵn sàng tham gia cuộc chiến chống lại các phiến quân Sunni.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước