Sập nhà tại Ấn Độ, 30 người thương vong

Lan Anh-Thứ ba, ngày 09/07/2013 06:59 GMT+7

Ít nhất 12 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong một vụ sập nhà tại thành phố Hyderabad, miền Nam Ấn Độ.

Các quan chức địa phương cho biết, tòa nhà trên - vốn là một khách sạn hai tầng - bất ngờ đổ sập vào sáng ngày hôm qua khi các nhân viên đang phục vụ đồ ăn sáng.

‘ Hiện trường vụ sập nhà tại thành phố Hyderabad. (Ảnh: AP)

Số người chết có thể tăng lên do còn ít nhất 20 người bị kẹt trong đống đổ nát. Cảnh sát trưởng thành phố Hyderabad cho biết: “11 người thiệt mạng, tất cả số người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần đó. Trong khi 10 người được giải cứu khỏi đống đổ nát, nhiều người khác vẫn đang bị mắc kẹt trong đó”.

Được biết, chủ sở hữu của tòa nhà này trước đó đã được chính quyền địa phương cảnh báo về mức độ an toàn của khách sạn.

Sập nhà thường xảy ra ở Ấn Độ do các chủ đầu tư không đảm bảo chất lượng và phớt lờ các biện pháp an toàn và an ninh. Tháng 4 vừa rồi, một tòa nhà ở Mumbai đã bị sập làm 74 người thiệt mạng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước