Số vũ khí hóa học cuối cùng đã được di dời khỏi Syria

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 24/06/2014 07:03 GMT+7

Tàu chiến đặc chủng MV Cape Ray của Mỹ rời cảng lên đường tiếp nhận số vũ khí hóa học Syria. (Ảnh: AFP)

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học hôm 23/6 cho biết, số vũ khí hóa học cuối cùng của Syria đã được di dời khỏi lãnh thổ nước này, mở đường cho việc thực hiện tiến trình tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học này.

Phát biểu tại La Haye, Hà Lan, người đứng đầu Tổ chức Cấm vũ khí hóa học cho biết Syria đã giao nộp 100 tấn vũ khí hóa học cuối cùng, trong tổng số 1.300 tấn vũ khí hóa học được nước này khai báo.

Số vũ khí hóa học trên đã được đưa tới cảng Latakia và sau đó được một con tàu của Đan Mạch đưa ra khỏi Syria. Số vũ khí hóa học này sẽ được chuyển sang một con tàu của Mỹ được trang bị các thiết bị cần thiết để tiến hành tiêu hủy.

Tiến trình tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria hiện nay đang bị chậm so với kế hoạch. Quá trình này dự kiến sẽ phải được hoàn thành vào ngày 30/6 tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước