Syria cảnh báo sẽ tiến vào Cao nguyên Golan

Lan Anh-Thứ ba, ngày 14/05/2013 07:49 GMT+7

Chính quyền Damascus vừa tuyên bố quân đội Syria có quyền tiến vào khu vực Cao nguyên Golan, bất chấp sự chiếm đóng của Israel sau cuộc chiến tranh năm 1967.

Bộ trưởng Thông tin Syria Al Zou-bi khẳng định Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Syria và sẽ vĩnh viễn là lãnh thổ của nước này, dù quân đội Isarel đang được triển khai ở đó. Do vậy, quân đội Syria có quyền được ra vào vùng lãnh thổ này, bất cứ khi nào họ muốn.

‘ Xe tăng Israel trên Cao nguyên Golan trong một cuộc tập trận. (Ảnh: AFP)

Đồng thời, ông Al Zou-bi cũng lên tiếng cảnh báo hành động oanh kích của Isarel vào lãnh thổ Syria và đe dọa sẽ trả đũa sự khiêu khích này. Tuần trước, máy bay Israel đã tấn công Syria, với lí do ngăn chặn tên lửa của Iran được chuyển cho lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước