Syria: Mỹ dối trá về vũ khí hóa học

CBS-Thứ bảy, ngày 15/06/2013 07:33 GMT+7

 Phản ứng trước việc Mỹ cáo buộc Chính phủ của Tổng thống Syria, Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học, hôm qua (14/6), Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố, Mỹ đã dối trá và bịa đặt chuyện vũ khí hóa học để viện cớ can thiệp vào cuộc nội chiến kéo dài 2 năm qua tại Syria.

Theo Bộ Ngoại giao Syria, Nhà Trắng dựa trên thông tin bịa đặt để đổ trách nhiệm sử dụng vũ khí hóa học cho Chính phủ Syria, bất chấp những tuyên bố trước đó xác nhận rằng các nhóm khủng bố ở Syria có vũ khí hóa học.

‘ Cảnh đổ nát tại thị trấn Maaret al-Numan, tỉnh Idlib, miền nam Syria ngày 13/6 (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một diễn biến liên quan, hôm 14/6, Anh tuyên bố nhất trí với đánh giá của Mỹ rằng chính quyền Damascus đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến chống phe nổi dậy ở Syria. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp đáp trả "cứng rắn và kiên quyết".

Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Chính phủ nước này chưa sẵn sàng vũ trang cho phe đối lập Syria, ngay cả khi Mỹ quyết định như vậy, song để ngỏ khả năng ủng hộ thiết lập một vùng cấm bay tại quốc gia Trung Đông này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước