Thái Lan: Chính phủ gia hạn luật an ninh nội địa

Nguyệt Hà-Thứ năm, ngày 26/12/2013 09:00 GMT+7

Chính phủ Thái Lan ngày hôm qua đã quyết định gia hạn việc áp dụng Luật an ninh nội địa tới ngày 1/3/2014 ở Thủ đô Bangkok và 3 tỉnh phụ cận nhằm đối phó với làn sóng biểu tình của phe đối lập.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan, việc gia hạn Luật an ninh nội địa nhằm đảm bảo hòa bình và trật tự trên đường phố.

Luật an ninh nội địa được áp dụng tại 3 quận ở Bangkok từ tháng 10 và từ cuối tháng 11 được mở rộng ra toàn Thủ đô, tỉnh Nonthaburi, một số quận huyện của hai tỉnh khác. Theo đạo luật này, lực lượng an ninh được phép phong tỏa đường phố, hạn chế tiếp cận các khu vực, trụ sở và giải tán người biểu tình.

Hiện lực lượng biểu tình đã từ bỏ việc ngăn cản các ứng cử viên đăng ký tham gia cuộc bầu cử sắp tới nhưng họ tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục thúc đẩy chiến dịch gây trở ngại cho cuộc bầu cử. Tuy nhiên, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã tái khẳng định cuộc bầu cử vào ngày 2/2 tới sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước