Thiết bị lặn tìm MH370 lần thứ 2 gặp trục trặc

T.K-Thứ năm, ngày 17/04/2014 09:00 GMT+7

Bluefin-21 lần thứ hai gặp lỗi kỹ thuật và được kéo trở lại tàu.

Ở lần thả thứ hai, Bluefin-21, thiết bị lặn không người lái phục vụ công tác tìm kiếm MH370 đã gặp lỗi kỹ thuật.

Để tìm kiếm chiếc hộp đen của máy bay mất tích MH370, đội tìm kiếm đã sử dụng thiết bị công nghệ cao có tên là Bluefin-21. Thiết bị này được thả xuống độ sâu 4.500m dưới lòng biển để dò tìm tung tích hộp đen tuy nhiên ở lần thứ hai, Bluefin-21 đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, vào hôm thứ 2 vừa qua, Bluefin-21 cũng phải quay trở lại mặt nước mà không tải được bất kỳ dữ liệu nào do các kỹ sư đã lập trình cho thiết bị lặn ở độ sâu 4.200 m trong khi độ sâu của khu vực này là trên 4.500m.

Song song với việc sử dụng thiết bị lặn để tìm kiếm hộp đen được cho là đã chìm sâu dưới lòng biển, đội tìm kiếm vẫn triển khai lực lượng hùng hậu tìm kiếm trên mặt nước. Hiện 14 máy bay và 11 tàu tiếp tục tìm những mảnh vỡ của máy bay ở khu vực biển rộng 55.000 km2 trên Ấn Độ Dương, cách thành phố Perth 2.400 km về phía tây bắc.

‘ 14 máy bay và 11 tàu tiếp tục tìm kiếm MH370.

Chỉ huy trưởng Angus Houston cho biết, đội tìm kiếm xác định vẫn tiếp tục công việc cho tới khi tìm ra manh mối về chiếc máy bay MH370 mất tích bí ẩn hôm 8/3 dù công tác tìm kiếm này được cho là tốn kém nhất trong lịch sử. Tính đền thời điểm hiện tại, tức là sau 40 ngày kể từ khi MH370 mất tích, vẫn chưa có một dấu tích nào được tìm ra.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước