Thổ Nhĩ Kỳ cải tổ nội các

Thùy Trang-Thứ năm, ngày 26/12/2013 10:12 GMT+7

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm 25/12 đã công bố kế hoạch cải cách nội các mạnh mẽ sau khi 3 Bộ trưởng trong Chính phủ của ông lần lượt từ chức do liên quan đến vụ bê bối tham nhũng lớn.

Kế hoạch cải cách trên được công bố sau khi Thủ tướng Erdogan đệ trình Tổng thống Abdullah Gul phê chuẩn danh sách nội các.

‘ Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trả lời giới truyền thông ngày 25/12. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, ông Erdogan đã bổ nhiệm 10 Bộ trưởng mới, chiếm gần một nửa số Bộ trưởng trong nội các.

Hiện cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành chiến dịch điều tra chống tham nhũng quy mô lớn nhằm với giới chính trị chóp bu, tạo ra thách thức lớn nhất đối với Chính phủ của Thủ tướng Erdogan trong 11 năm cầm quyền. Thủ tướng Erdogan coi đây là chiến dịch bôi nhọ hình ảnh đất nước trước thềm các cuộc bầu cử địa phương vào tháng 3 năm sau.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước