Thủ tướng Ấn Độ thăm Nga

Lan Anh-Thứ hai, ngày 21/10/2013 11:52 GMT+7

Hôm 20/10, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã tới Moscow bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga trong 2 ngày.

Tuyên bố trước khi rời New Delhi, Thủ tướng Singh nhấn mạnh quy mô quan hệ Ấn Độ với Nga rất đặc biệt, hợp tác phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong các lĩnh vực như quốc phòng, điện hạt nhân, khoa học và kỹ thuật, thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Ấn Độ đồng thời bày tỏ hy vọng chuyến thăm này sẽ góp phần mở rộng quan hệ đối tác trên tất cả các lĩnh vực.

Dự kiến, hai bên sẽ ký kết 6 văn kiện hợp tác quan trọng và ra tuyên bố chung phản ánh quan điểm của hai nước về phát triển hơn nữa đối tác chiến lược, bao gồm tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại và phối hợp hành động về những vấn đề quốc tế.

Kim ngạch thương mại giữa Nga và Ấn Độ đã lên tới 11 tỷ USD trong năm 2012 và hai bên hy vọng sẽ đạt mức 20 tỷ USD vào năm 2015.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước