Thủ tướng Anh thăm Ấn Độ

Ngọc Anh-Thứ năm, ngày 14/11/2013 10:00 GMT+7

Thủ tướng Anh David Cameron hôm 13/11 đã tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai bên.

Đây là chuyến thăm thứ 2 của ông Cameron tới Ấn Độ trong vòng chưa đầy 1 năm qua.

‘ Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. (Ảnh: AP)

Dự kiến trong ngày hôm nay (14/11), Thủ tướng Anh Cameron sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh để thu hút đầu tư nước ngoài. Tiếp đó, ông sẽ tới Kolkatađể thúc đẩy các mối quan hệ gắn bó giữa Anh và cộng đồng Bengal Ấn Độ.

Cũng trong chuyến thăm này, người đứng đầu Chính phủ Anh dự kiến công bố các thỏa thuận thương mại Anh - Ấn và tạo cơ hội giao thương lớn cho giới doanh nghiệp Anh tại quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ là chặng dừng chân đầu tiên của Thủ tướng Anh trong chuyến công du nước ngoài 4 ngày. Tiếp sau Ấn Độ, Thủ tướng Anh sẽ tới Sri Lanka để tham dự Hội nghị thượng đỉnh khối thịnh vượng chung.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước