Thủ tướng Luxembourg xin từ chức

Anh Tuấn-Thứ năm, ngày 11/07/2013 19:00 GMT+7

Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker, nhà lãnh đạo tại nhiệm lâu năm nhất ở châu Âu, vừa tuyên bố sẽ từ chức sau vụ bê bối sai phạm của sở Mật vụ nước này.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội, ông Juncker cho biết, ông sẽ triệu tập Chính phủ vào ngày hôm nay (11/7) và yêu cầu tổ chức bầu cử sớm. Việc này sẽ chấm dứt 18 năm cầm quyền của ông Juncker, người cũng vừa kết thúc nhiệm kỳ tám năm làm Chủ tịch nhóm Bộ trưởng Tài chính các nước khối đồng euro.

‘ Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker. (Ảnh: Reuters)

Trong một báo cáo do Quốc hội Luxembourg đưa ra hồi tuần trước, sở mật vụ Luxembourg bị cáo buộc đã thực hiện hàng loạt các sai phạm từ việc nghe lén điện thoại bất hợp pháp cho đến tham nhũng.

Báo cáo kết luận rằng, Thủ tướng Juncker, với tư cách là người chịu trách nhiệm về cơ quan này, đã quản lý không hiệu quả, đồng thời cũng không thông báo cho quốc hội về các sai phạm của Sở mật vụ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước