Thượng viện Nga phê chuẩn sử dụng quân đội tại Ukraine

Phương Thảo-Chủ nhật, ngày 02/03/2014 12:53 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị Thượng viện phê chuẩn việc đưa quân vào Ukraine. (Ảnh: RIA)

Hội đồng Liên bang tức Thượng viện Nga đã chấp thuận đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin về việc sử dụng các lực lượng vũ trang của Nga trên lãnh thổ Ukraine cho đến khi tình hình chính trị xã hội ở nước này bình thường hóa.

Quyết định này được đưa ra tại phiên họp bất thường trong ngày hôm qua được tổ chức ngay sau khi Tổng thống Putin đưa ra đề xuất trên xuất phát từ tình hình bất thường ở Ukraine và mối đe dọa đối với tính mạng của công dân Nga.

Hiện Tổng thống Vladimir Putin vẫn chưa có quyết định liên quan đến việc sử dụng các lực lượng vũ trang tuy đã có đầy đủ các nguồn lực cần thiết. Tổng thống sẽ có quyết định thích đáng tuỳ thuộc vào diễn biến tình hình.

Những phản ứng mạnh mẽ của Nga xuất phát từ tình hình bất ổn gia tăng tại Ukraine và đặc biệt là tại bán đảo Crimea, nơi đa số dân cư là người nói tiếng Nga cũng như binh sĩ Nga tại Sevastopol và Hạm đội Biển Đen.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước