Tòa án Thái Lan cấm sử dụng vũ lực vào người biểu tình

Thu Thủy-Thứ năm, ngày 20/02/2014 05:36 GMT+7

Người biểu tình chống Chính phủ bao vây văn phòng tạm thời của Thủ tướng ở Bangkok. (Ảnh: AFP)

Tòa án Dân sự Thái Lan hôm 19/2 đã ra một phán quyết trong đó cấm các cơ quan công quyền tại Thái Lan được sử dụng vũ lực để đối phó với người biểu tình.

Động thái diễn ra một ngày sau các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Thái Lan, khiến 5 người thiệt mạng.

Tòa án dân sự Thái Lan đã phán quyết rằng sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố tại Thủ đô Bangkok và các khu vực lân cận không thể là lý do để trấn áp người biểu tình chống Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh các cuộc biểu tình cho đến giờ diễn ra một cách hòa bình.

Tuy nhiên, tòa cũng bác đề nghị của cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ Thaworn Saeniam đòi dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp, vốn được chính phủ tạm quyền ban bố từ ngày 21/1 sau khi người biểu tình dọa chiếm đóng Thủ đô bằng cách chặn các giao lộ và bao vây các văn phòng Chính phủ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước