Tổng thống Pakistan kết thúc nhiệm kỳ

Bích Thảo-Thứ hai, ngày 09/09/2013 10:30 GMT+7

Hôm 8/8, ông Ali Zardari đã chính thức rời nhiệm sở, trở thành Tổng thống dân sự đầu tiên trong lịch sử 68 năm của Pakistan hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 5 năm theo Hiến pháp nước này.

Nhà lãnh đạo 58 tuổi này rời Phủ Tổng thống ở Thủ đô Islamabad trong nghi lễ tiễn biệt danh dự từ lực lượng vũ trang và bắt tay với đội ngũ nhân viên.

‘ Ông Asif Zardari rời Phủ Tổng thống ở Thủ đô Islamabad. (Ảnh: AFP)

Các trợ lý của ông Zardari cho hay, ông có ý định tập trung hơn cho Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của mình nhằm chuẩn bị sự trở lại trong cuộc Tổng tuyển cử vào năm 2018. Tuy nhiên, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 7/9, ông Zardari tuyên bố sẽ không chạy đua vào vị trí Thủ tướng trong các cuộc bầu cử tương lai mà thay vào đó sẽ tập trung tổ chức lại PPP sau thất bại nặng nề trước đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-N (PML-N) trong cuộc bầu cử hồi tháng 5.

Theo kế hoạch, tân Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày hôm nay (9/9).

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước