Tổng thư ký LHQ kêu gọi Nga - Ukraine đàm phán khẩn cấp

P.V-Thứ bảy, ngày 22/03/2014 20:16 GMT+7

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon. (Ảnh: THX)

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã hối thúc Ukraine và Nga xúc tiến đàm phán để ngăn cuộc khủng hoảng giữa hai nước này vượt khỏi tầm kiểm soát và lan ra ngoài khu vực.

Phát biểu tại Kiev sau cuộc gặp với Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchinov, ông Ban Ki-moon nêu rõ: “Điều quan trọng vào thời điểm hiện tại là các nhà chức trách ở Ukraine và Nga cùng ngồi vào bàn đàm phán và tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp và xây dựng".

Theo ông, cuộc đối thoại hòa bình càng kéo dài, tình hình càng có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát của hai nước và lan ra ngoài khu vực.

Thông điệp này cũng đã được ông Ban Ki-moon đưa ra trong cuộc gặp Tổng thống Nga tại Moskva. trước khi ông tới Kiev.

Quý vị và các bạn có thể theo dõi VIDEO chi tiết dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước