Tổng thư ký LHQ thăm Iraq

Lan Anh-Thứ ba, ngày 14/01/2014 09:00 GMT+7

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon. (Ảnh: AFP)

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hôm 13/1 đã tới Thủ đô Baghdad (Iraq), thảo luận với Thủ tướng nước chủ nhà Nuri al-Maliki về cuộc khủng hoảng Syria và tình hình an ninh tại Iraq.

Các quan chức Iraq vẫn chỉ trích rằng, cuộc khủng hoảng tại Syria đã làm xấu đi an ninh tại Iraq cũng như toàn khu vực.

Bằng chứng là sự gia tăng của tình trạng bất ổn. Những tay súng có quan hệ với mạng lưới al-Qaeda được tiếp vận vũ khí từ lực lượng đối lập Syria đã chiếm được hai thành phố lớn là Fallujah và Ramadi tại tỉnh Anbar của Iraq. Với nhiều nỗ lực, nhưng quân đội Iraq vẫn chưa tái chiếm được 2 thành phố này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước