Trung Quốc hối thúc giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Lan Anh-Thứ năm, ngày 24/01/2013 11:14 GMT+7

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: News.xinhuanet)

Trong cuộc gặp với đặc phái viên Hàn Quốc Kim Moo-sung ngày 23/1, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng kêu gọi giải quyết một cách toàn diện những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên phù hợp với những lợi ích cơ bản của cả Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại và tham vấn hướng tới phi hạn nhân hóa bán đảo Triều Tiên và sự ổn định lâu dài của khu vực.

Ông Tập Cận Bình cũng nêu rõ Trung Quốc mong muốn sớm nối lại đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa.

Triều Tiên cùng ngày tuyên bố ngừng đối thoại về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và đe dọa tăng cường khả năng quốc phòng, bao gồm cả sức mạnh hạt nhân. Đây là phản ứng mới nhất của Bình Nhưỡng sau khi Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc ra nghị quyết thắt chặt lệnh trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử vệ tinh ngày12/12 năm ngoái.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước