Trung Quốc muốn cùng Nga duy trì an ninh châu Á

Minh Nguyệt-Thứ ba, ngày 08/10/2013 16:51 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc muốn cùng Nga hợp tác để bảo đảm an ninh và ổn định tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trong cuộc gặp với tổng thống Nga bên lề Hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC đang diễn ra ở Bali, Indonesia, Chủ tịch Trung Quốc cho biết, Trung Quốc và Nga cùng chia sẻ những lợi ích chung trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Và Trung Quốc đề cao sự hợp tác với Nga.

‘ Lãnh đạo Nga và Trung Quốc trong cuộc gặp tại Moscow hôm 22/3. (Ảnh: AFP)

Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ 5 giữa hai nhà lãnh đạo trong năm nay, điều này cho thấy sự đặc biệt trong quan hệ giữa 2 nước thời gian gần đây. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng cũng như trong các vấn đề quốc tế.

Nhấn mạnh tầm quan trọng trong quan hệ với TrungQquốc, Tổng thống Nga cũng cho rằng, hai bên sẽ tiếp tục duy trì hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế cũng như quân sự.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước