Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Hằng Nga 3

Hương Linh-Thứ ba, ngày 03/12/2013 05:29 GMT+7

Sáng sớm 2/12, tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Hằng Nga 3 mang theo xe tự hành Mặt Trăng đầu tiên của nước này.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa một tàu vũ trụ hạ cánh xuống bề mặt một thiên thể ngoài Trái Đất và Hằng Nga 3 là tàu đổ bộ Mặt Trăng đầu tiên được phóng trong thế kỷ thứ 21.

‘ Tàu thăm dò Mặt Trăng Hằng Nga 3 của Trung Quốc được phóng lên không gian. (Ảnh: Reuters)

Hằng Nga 3 bao gồm một tàu đổ bộ và một xe tự hành Mặt Trăng có tên Yutu (Thỏ Ngọc).

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch thì Hằng Nga 3 sẽ đáp xuống Mặt Trăng vào giữa tháng 12. Nhiệm vụ của Thỏ Ngọc là khảo sát cấu trúc địa chất và các chất trên bề mặt Mặt Trăng đồng thời tìm kiếm các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước