Trung Quốc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 dọc hành lang phía Bắc lãnh thổ

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 18/03/2014 20:33 GMT+7

Hoạt động cầu nguyện cho chuyến bay MH370 vẫn tiếp tục diễn ra. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia Hoàng Huệ Khang cho biết, Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động tìm kiếm - cứu nạn chuyến bay MH370 dọc khu vực hành lang phía Bắc thuộc lãnh thổ nước này.

Đã bước sang ngày thứ 11 kể từ khi máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 của Malaysia mất tích, mọi nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương tiến hành với phạm vi được mở rộng ra vùng biển từ Australia đến Kazakhstan.

Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia Hoàng Huệ Khang cho biết, Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động tìm kiếm - cứu nạn chuyến bay MH370 dọc khu vực hành lang phía Bắc thuộc lãnh thổ nước này. Trung Quốc cũng đã điều tra lý lịch của tất cả hành khách mang quốc tịch Trung Quốc trên máy bay mất tích và kết luận không có bằng chứng cho thấy họ liên quan tới không tặc hay hành vi tấn công khủng bố trên máy bay.

Trong lúc này, ngoài động cơ khủng bố, các điều tra viên Malaysia cũng đang tập trung nhiều vào khả năng máy bay MH370 biến mất là một phần trong âm mưu tự sát của phi công.

Hiện đã có 26 nước tham gia chiến dịch tìm kiếm này và Malaysia vẫn đang là nước đứng đầu tổ chức phối hợp tìm kiếm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước