Ukraine kêu gọi sự hỗ trợ từ EU

Hương Linh-Thứ tư, ngày 09/07/2014 08:51 GMT+7

Ngày 8/7, một hội nghị cấp cao bao gồm liên minh châu Âu (EU), chính phủ Ukraine và các nhà tài trợ quốc tế đã được tổ chức tại Brussels (Bỉ) để thảo luận những ưu tiên và hỗ trợ chính dành cho Ukraine, trong bối cảnh quốc gia Đông Âu này đang nỗ lực tái thiết nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng chính trị trong thời gian vừa qua.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman đã kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế ủng hộ kế hoạch phục hồi nền kinh tế trong 3 năm, từ 2014-2016 của Kiev, ví đây như sự hỗ trợ của Mỹ nhằm tái thiết châu Âu sau thế chiến thứ hai.

‘ Phó Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman. (Ảnh: israelforeignaffairs)

Trước đó vào tháng 4 vừa qua, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã thông qua gói viện trợ 17 tỉ USD trong hai năm cho công cuộc khôi phục nền kinh tế Ukraine, đồng thời mở khóa cho một số nguồn quỹ tín dụng từ các nhà tài trợ khác có giá trị khoảng 15 tỉ USD. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Ukraine cho rằng khoản tiền này là chưa đủ để giúp Kiev vượt qua những khó khăn hiện nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước