Ukraine: Người biểu tình thân Nga phản đối Chính phủ

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 07/04/2014 09:45 GMT+7

Người biểu tình chiếm giữ một tòa nhà chính quyền ở Lugansk, Ukraine hôm 6/4. (Ảnh: Reuters)

Hôm 6/4, hàng ngàn người thân Nga đã xuống đường biểu tình tại 3 thành phố ở miền Đông của Ukraine nhằm phản đối Chính phủ lâm thời ở Kiev.

Người biểu tình mang theo cờ Nga với các khẩu hiệu ủng hộ Nga, phản đối Mỹ và châu Âu can thiệp vào tình hình nội bộ của Ukraine, bác bỏ tính hợp pháp của Chính phủ lâm thời hiện nay và tẩy chay cuộc bầu cử Tổng thống ngày 25/5 tới.

Một số người biểu tình đã phá vỡ hàng rào cảnh sát và xông vào các tòa nhà chính quyền địa phương ở Donetsk, Lugansk và Kharkiv. Họ đã cắm cờ Nga trên các tòa nhà và kêu gọi tiến hành trưng cầu dân ý về độc lập. Theo các phóng viên tại hiện trường, cảnh sát đã không sử dụng vũ lực với đám đông biểu tình.

Tổng thống tạm quyền Ukraine ngay lập tức đã triệu tập phiên họp an ninh khẩn cấp nhằm bàn biện pháp để đối phó với người biểu tình.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước