Ukraine: Phe chống Chính phủ tấn công các căn cứ quân sự tại miền Đông

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 29/06/2014 07:28 GMT+7

Một đoàn xe bọc thép của quân đội Ukraine bị phục kích ở miền Đông. (Ảnh: AP)

Phe chống đối Chính phủ tại Ukraine đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào các cứ điểm quân sự của Chính phủ tại miền Đông và chiếm giữ 2 trạm kiểm soát biên giới giáp với Nga, thách thức lệnh ngừng bắn vừa được gia hạn.

Quân đội Ukraine cũng đã tiến hành một chiến dịch quân sự đáp trả, để chiếm lại một trạm kiểm soát biên giới trọng yếu mà họ cho rằng là cửa ngõ quan trọng để lực lượng chống đối nhận tiếp tế vũ khí và các khí tài từ Nga.

Tuy nhiên, chiến dịch quân sự này cũng khiến 4 binh sỹ Ukraine thiệt mạng và 5 binh sỹ khác bị thương.

Tổng thống Ukraine Poroshenko trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã thừa nhận không thể giải quyết vấn đề tại miền Đông đất nước bằng sức mạnh quân sự, mà cách duy nhất là phải chiếm được trái tim và khối óc của người dân khu vực này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước