Ukraine thực hiện đáp trả Nga sáp nhập Crimea

Bích Thảo-Thứ năm, ngày 20/03/2014 18:04 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine Andriy Parubiy. Ảnh: Reuters

Ngày 19/3, chính quyền tạm thời tại Ukraine đã quyết định rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG, đồng thời đề xuất Liên Hợp Quốc tuyên bố Crimea là khu vực phi quân sự.

Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine Parubiy cho biết, Ukraine đã quyết định không chỉ từ bỏ vị trí Chủ tịch luân phiên của Cộng đồng các quốc gia độc lập trong năm nay, mà sẽ khởi động tiến trình rời khỏi khối này.

Trong một loạt các động thái khác nhằm phản đối quyết định sáp nhập Crimea vào thành phần Liên bang Nga, ông Parubiy cũng cho biết, nước này sẽ đề nghị LHQ lập vùng phi quân sự ở Crimea, tương tự như vùng phi quân sự giữa Kosovo và Serbia đồng thời yêu cầu các lực lượng của cả Nga lẫn Ukraine đều rút khỏi nước cộng hòa tự trị này.

Ngoài ra, ông Parubiy đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao nước này áp dụng loại thị thực dành riêng cho người Nga nhằm trả đũa việc Kremlin tìm cách thu nạp bán đảo Crimea.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước