VTV.vn- Theo TS Trần Thị Thanh Hà - Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động, quá trình đòi quyền lợi cho người lao động phụ thuộc vào quy định của luật pháp và sự ủy quyền với Công đoàn.
Luật Lao động sửa đổi có giá trị thi hành từ hôm nay (1/5/2013) với nhiều điều khoản bảo vệ quyền lợi của người lao động, trong đó có nội dung về mức lương tối thiểu. Tuy nhiên, cần có một lộ trình để xây dựng cho phù hợp thực tế.
“Đi trên dây” là hình ảnh được ví cho hoạt động kinh doanh của các NHTM hiện nay khi vừa phải tìm cách giữ thăng bằng giữa lợi nhuận vốn, vừa phải tăng mức trích lập dự phòng rủi ro.
Tháng hành động vì quyền lợi người tiêu dùng đã cho thấy người tiêu dùng, đối tượng thụ hưởng hoạt động tuyên truyền, đã chủ động quan tâm đến quyền lợi của chính mình.
Với tâm lý ham hàng rẻ của người dùng, nên mũ bảo hiểm giả với giá chỉ vài chục ngàn đồng vẫn có thể bán chạy. Theo đề xuất của Hội Bảo về quyền lợi người tiêu dùng, nên có hạn sử dụng đối với mũ bảo hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Hiện nay, các ngành chức năng đã có những biện pháp để tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, để người tiêu dùng thể hiện được quyền của chính mình, rất cần những cách làm phù hợp.
[] “Tháng hành động vì người tiêu dùng” được tổ chức từ ngày 1/3 đến 31/3/2013 với nhiều hoạt động nhằm tạo quyền lợi trực tiếp cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.