Sàn giao dịch tài sản mã hoá: Khoảng trống về nhân lực và công nghệ

Ban Thời sự

25/12/2025 20:07 GMT+7

VTV.vn - Một số chuyên gia nhận định rằng hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đang quá quan tâm đến các điều kiện về lượng hơn là về chất.

Phát triển các sản phẩm tài chính mới đang là một trong những mục tiêu quan trọng trong việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Việc phát triển thị trường tài sản mã hoá không còn là nhiệm vụ xa lạ kể từ khi Nghị quyết 05 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được ban hành. Tuy nhiên, cũng đã được hơn ba tháng trôi qua, việc xây dựng sàn giao dịch cho thị trường này vẫn chưa có bước tiến mới. Và mục tiêu có 05 tổ chức trong nước đăng ký để được cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa cũng chưa có tiến triển. Một số chuyên gia nhận định rằng hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đang quá quan tâm đến các điều kiện về lượng hơn là về chất.

Theo giới phân tích, nguyên nhân khiến các doanh nghiệp trong nước vẫn chưa sẵn sàng trong việc đăng ký để được cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa đến từ việc họ đang quá tập trung vào việc huy động vốn sao cho đáp ứng đủ tiêu chí là có vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỷ đồng. Nhưng công nghệ và nguồn nhân lực lại là những khoảng trống lớn.

Ông Hoàng Tùng - Chuyên gia Tài chính quốc tế cho biết: "Còn thiếu hệ thống hướng dẫn chi tiết thực thi cụ thể hóa các nguyên tắc quản lý. Ví dụ như cấp phép, quản trị rủi ro chuẩn công nghệ hay đến các cơ chế giám sát và xử lý sự cố. Thứ hai là thị trường tài sản mã hóa nằm ở điểm giao của tài chính, tiền tệ, công nghệ, cũng như là phòng chống rửa tiền nên đòi hỏi cơ chế điều phối liên ngành khi vai trò trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý làm chưa thực sự làm chặt, sự thận trọng ở đây là điều hết sức dễ hiểu. Ngoài ra, mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp cũng là yếu tố then chốt".

Ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam nêu ý kiến: "Rất nhiều doanh nghiệp trong giai đoạn này hầu như chỉ quan tâm đến vấn đề làm sao có đủ vốn điều lệ. Và như vậy họ quên là chưa chuẩn bị cho vấn đề cốt lõi là công nghệ. Không thể coi thường vấn đề công nghệ, đơn giản như lưu ký. Chúng ta phải chuẩn bị nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực và công nghệ tựa như xe ô tô, chúng ta không thể có một mô hình ô tô với một tài xế chưa được điều hành xe đua công thức 1".

Một trong những nguyên ngân nữa khiến cho các doanh nghiệp trong nước chưa sẵn sàng cho việc đăng ký để được cấp phép xây dựng sàn giao dịch thí điểm tài sản mã hoá còn đến từ việc khung pháp lý vẫn chưa đáp ứng được một số thắc mắc của một bộ phận thành viên trên thị trường. Ví dụ như định hướng của chính sách sau khi kết thúc 5 năm thí điểm giao dịch tài sản mã hoá.

Ông Nguyễn Thế Vinh - Nhà đồng sáng lập Ninety Eight chia sẻ: "Sau khi kết thúc thí điểm, kết quả như nào, lộ trình tiếp theo mình sẽ được cấp giấy phép hay là vận hành như nào? Hay là những luật liên quan đến việc làm rõ khái niệm về tài sản số, không gian cho tài sản số, cho việc mình phát triển công nghệ blockchain sẽ khác với việc ứng dụng trong đầu tư tài chính hay tài sản mã hoá".

Theo báo cáo của Chainalysis, năm 2025, giá trị giao dịch tiền mã hóa on-chain (24/7 xuyên biên giới) tại Việt Nam ước tính đạt 220-230 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025, tăng trưởng 55% so với cùng kỳ. Giới phân tích đánh giá, nếu không sớm có phương án quản lý, con số này cho thấy Việt Nam đang bị tổn thất rất nhiều nguồn lực.

Tin liên quan

Nền tảng xây dựng sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam

Nền tảng xây dựng sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam

VTV.vn - Việc thí điểm giao dịch tài sản mã hóa đặt ra yêu cầu cao về vốn, công nghệ và nhân lực nhằm bảo đảm an toàn cho thị trường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.