Anh phát triển quần áo chống gãy xương

Ngọc Anh-Thứ bảy, ngày 01/03/2014 11:30 GMT+7

Một nhà nghiên cứu tại trường Đại học Hoàng gia London (Anh) đang phát triển loại quần áo giảm được những tổn thương nặng như gãy xương khi té ngã.

Khi bị một vật nặng đè lên, xương rất dễ vỡ. Nhưng khi xương được bảo vệ bằng một loại vật liệu thông minh mới được phát triển gọi là Armourgel thì mọi chuyện khác hẳn. Loại vật liệu mới này có khả năng làm giảm đáng kể lực tác động do va chạm khi một người đã ngã xuống một bề mặt cứng.

Tiến sĩ Daniel Plant, Đại học Hoàng gia London, Anh cho biết: “Armougel là sự kết hợp giữa một loại vật liệu dễ biến dạng và nhạy cảm với sự thay đổi đột ngột và một vật liệu khác giúp nó định hình. Vì vậy, Armourgel vừa co giãn phù hợp với chuyển động của cơ thể vừa giúp làm giảm lực tác động”

Armougel mỏng hơn 4 lần so với những loại vật liệu khác có chức năng tương tự trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, khi xảy ra va chạm armougel lại có chức năng làm giảm lực tác động nhiều hơn.

Theo hội nghiên cứu loãng xương của Anh, mỗi tháng nước này có hơn 1000 người tử vong do té ngã kéo theo gãy xương hông. Để giảm thiểu tình trạng này, học viện kỹ thuật Hoàng gia Anh đã đồng ý cấp cho tiến sĩ Daniel nguồn kinh phí 85 nghìn bảng tương đương với 140 nghìn USD Mỹ để phát triển loại vật liệu mới này. Dự kiến, các loại quần áo chống gãy xương do tiến sĩ Daniel phát triển sẽ được bán ra thị trường vào năm 2016.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước