Nokia phát triển máy tính bảng RT – Vì sao không nên?

LH (Dịch)-Thứ hai, ngày 19/08/2013 11:07 GMT+7

 Khi thông tin Nokia phát triển máy tính bảng RT xuất hiện trên các website công nghệ, nhiều chuyên gia phân tích thị trường nhận định, Nokia không nên làm như vậy.

Có nhiều lý do giải thích vì sao việc ra mắt một chiếc máy tính bảng tương tự như dòng Surface cao cấp của Nokia là 1 sai lầm. Lý do lớn nhất được các chuyên gia phân tích khẳng định, đó là Apple hiện là công ty duy nhất thành công trong việc phát triển máy tính bảng với mức giá 500 USD.

‘ Những năm trước, đã khá có nhiều nhiều công ty thất bại với dòng sản phẩm máy tính bảng 500 USD, ví dụ như Motorola Xoom, BlackBerry, HP TouchPad, gần đây nhất là Surface RT của Microsoft.

Theo nhận định của giới quan sát thị trường, cách duy nhất để xâm nhập thị trường đã bị thống trị bởi thương hiệu mang tên Apple đó là ra mắt những chiếc máy tính bảng giá rẻ hơn, thiết kế nhỏ hơn trong mức giá khoảng 200 – 300 USD.

Một lý do khác khiến cho máy tính bảng của Nokia khó có thể thành công là do Nokia đã chọn Windows RT chứ không phải là Windows 8 làm hệ điều hành cho sản phẩm mới của mình.

Mặc dù Microsoft không thừa nhận nhưng Windows RT không thực sự hoạt động hiệu quả bởi nhiều công ty công nghệ như Acer, Asus hay HTC đã từ chối phát triển sản phẩm mới trên nền tảng này. Nếu là 1 nền tảng có sức hút, tại sao Windows RT không được lựa chọn?

Các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng, Nokia nên xem xét lại việc sử dụng Windows RT cho thiết bị máy tính bảng bởi nếu không, các chuyên gia dự báo, rất có thể, Nokia sẽ đi theo vết xe đổ giống như Motorola, HP và BlackBerry. Những công ty này đã tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc, nhân lực để xây dựng 1 sản phẩm máy tính bảng đắt tiền, nhưng kết quả là, không ai muốn sở hữu.

Theo các chuyên gia phân tích, đã từ lâu, Nokia là thương hiệu điện thoại được nhiều người yêu thích. Công ty cũng đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của thị trường này. Mặc dù thời gian vừa qua, Nokia đã bị mất thị phần vào tay các đối thủ như Samsung, Apple nhưng sự ra đời của smartphone Lumia 1020 đã minh chứng cho sự trở lại tuyệt vời của Nokia. Nokia vẫn là tên tuổi của sự thông minh và sáng tạo.

Vì thế, giới công nghệ cho rằng, Nokia nên tránh xa kế hoạch phát triển máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Windows RT đầy tốn kém. Hãy cứ phát triển và sáng tạo với smartphone, chắc chắn, Nokia sẽ tìm lại được ánh hào quang đã qua.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước