Sau 7 năm, iPhone vẫn là biểu tượng mong muốn sở hữu của người dùng

LH (Dịch)-Thứ hai, ngày 30/06/2014 12:54 GMT+7

Có thể bạn không tin nhưng thế hệ smartphone iPhone của Apple đã có mặt trên thị trường được 7 năm. 7 năm đã trôi qua nhưng thiết bị này chưa bao giờ giảm sức hút với thị trường toàn cầu.

Chính thức có mặt trên thị trường vào ngày 29/6/2007, thế hệ iPhone đầu tiên đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trên thị trường điện thoại di động. Chiếc iPhone đầu tiên có mặt trên thị trường đã đạt mốc 1 triệu chiếc được bán ra sau 74 ngày có mặt trên thị trường.

‘ Thế hệ iPhone đầu tiên có mặt trên thị trường

Sau đó, iPhone tiếp tục trở thành thiết bị smartphone hàng đầu trên thị trường smartphone và trở thành biểu tượng mong muốn sở hữu của đông đảo người dùng toàn cầu, đặc biệt là giới trẻ.

Mỗi lần Apple thông báo ra thế hệ iPhone mới, hàng nghìn người đã xếp hàng dài trước các cửa hàng bán lẻ của công ty với mong muốn mình là người đầu tiên sở hữu phiên bản iPhone mới này. Đó là niềm tự hào của Apple và là niềm mơ ước của bất kỳ công ty công nghệ nào.

‘ iPhone 5

Trong khi các smartphone trên thị trường trải qua nhiều lần cập nhật sẽ không tránh được hai từ “nhàm chán”, người dùng iPhone chưa bao giờ rơi vào tình trạng này. Mỗi phiên bản iPhone mới được ra mắt, người dùng lại hào hứng với những tính năng mới mà Apple trang bị cho sản phẩm của mình.

7 năm có mặt trên thị trường, iPhone đã trải qua 7 lần cập nhật. Theo kế hoạch, thế hệ iPhone thứ 8 với tên gọi iPhone 6 sẽ được ra mắt vào mùa thu tới. Theo số liệu của nhiều công ty nghiên cứu thị trường, sau 7 năm giới thiệu iPhone tới người dùng, Apple đã bán được hơn một nửa tỷ thiết bị này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước