Cách ngăn cản virus xâm nhiễm, bảo vệ đường hô hấp bằng bào tử lợi khuẩn

PV-Thứ tư, ngày 18/03/2020 10:19 GMT+7

VTV.vn - Theo TS. Nguyễn Hòa Anh, việc sử dụng Bào tử lợi khuẩn giúp bạn phòng tránh sự xâm nhiễm của virus, ngăn chặn virus đi vào vùng hầu họng.

Họng là "cửa ngõ" quan trọng của cơ thể, giao thoa giữa đường ăn và đường thở. Bảo vệ vị trí này là tuyến đầu giúp chúng ta tránh khỏi nguy cơ bị nhiễm virus, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 đang hoành hành. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với ông Nguyễn Hòa Anh – Tiến sĩ công nghệ vi sinh và Sinh học phân tử để được chia sẻ cách ngăn cản sự xâm nhiễm của virus giúp bảo vệ đường hô hấp trong bối cảnh đại dịch như hiện nay.

Cách ngăn cản virus xâm nhiễm, bảo vệ đường hô hấp bằng bào tử lợi khuẩn - Ảnh 1.

PV: Thưa TS. Nguyễn Hòa Anh, virus thường xâm nhập vào cơ thể theo cách nào ạ?

TS. Nguyễn Hòa Anh: Thông thường, virus ngoài môi trường có thể xâm nhập vào cơ thể chúng ta qua mũi và miệng. Từ đây, chúng sẽ xâm nhập vào tế bào chủ và sử dụng bộ máy di truyền để nhân lên. Khi số lượng virus trong tế bào đủ lớn, chúng sẽ phá vỡ tế bào để thoát ra ngoài và tiếp tục xâm nhiễm vào tế bào bên cạnh. Cứ như vậy, virus làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của tế bào và gây bệnh cho cơ thể.

Cách ngăn cản virus xâm nhiễm, bảo vệ đường hô hấp bằng bào tử lợi khuẩn - Ảnh 2.

Vậy có những cách nào giúp chúng ta tránh được sự xâm nhiễm của virus thưa tiến sĩ?

Để tránh sự xâm nhiễm của virus, trước hết chúng ta cần bảo vệ mũi và miệng khỏi sự tiếp xúc với virus. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chúng ta cần:

- Đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng, hoặc khi di chuyển bằng các phương tiện giao thông.

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn mỗi khi về nhà.

- Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng và che miệng, mũi khi ho, hắt hơi.

- Hạn chế tiếp xúc gần và giữ khoảng cách 2m với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Thường xuyên lau chùi vật dụng cá nhân, vật dụng trong nhà bằng chất tẩy rửa thông thường.

Bên cạnh đó, để giúp bảo vệ niêm mạc mũi và miệng, chúng ta nên sử dụng nước muối sinh lý chứa Bào tử lợi khuẩn. Bên cạnh các tác dụng phòng ngừa và giảm nguy cơ viêm nhiễm tai mũi họng; bảo vệ và phục hồi niêm mạc mũi thì Bào tử lợi khuẩn Bacillus còn giúp phòng tránh sự xâm nhiễm của virus.

Cách ngăn cản virus xâm nhiễm, bảo vệ đường hô hấp bằng bào tử lợi khuẩn - Ảnh 3.

Vừa rồi Tiến sĩ có đề cập tới việc sử dụng Bào tử lợi khuẩn, vậy thành phần này hỗ trợ chúng ta như thế nào trong việc phòng tránh sự xâm nhiễm của virus?

Khi virus xâm nhiễm vào cơ thể, ngay lập tức các kháng thể nằm trên bề mặt của lớp niêm mạc mũi, niêm mạc hầu họng sẽ bắt giữ virus và làm bất hoạt để chúng không gây bệnh được. Bào tử lợi khuẩn khi được xịt vào mũi, vào hầu họng sẽ có tác dụng kích thích để cơ thể sản sinh ra kháng thể IgA. Kháng thể IgA này có khả năng bắt giữ và bất hoạt virus. Đây là một tác dụng gián tiếp của Bào tử lợi khuẩn trong việc bảo vệ hầu họng thông qua kháng thể IgA.

Cách ngăn cản virus xâm nhiễm, bảo vệ đường hô hấp bằng bào tử lợi khuẩn - Ảnh 4.

Thưa Tiến sĩ, vậy Bào tử lợi khuẩn có tác dụng trực tiếp nào để bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhiễm của virus?

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, bào tử lợi khuẩn Bacillus có khả năng gắn các virus vào bề mặt của chúng. Khi virus bị gắn vào bào tử lợi khuẩn Bacillus, chúng sẽ không thể xâm nhiễm và gây bệnh. Việc đưa Bào tử lợi khuẩn Bacillus vào họng sẽ bất hoạt được virus khi chúng ta hít hoặc ăn phải chúng. Đặc biệt, nếu virus đã vào cơ thể và gây bệnh tại đường hô hấp trên, sử dụng xịt Bào tử lợi khuẩn Bacillus kịp thời sẽ có thể ngăn ngừa nguy cơ virus đi sâu vào đường hô hấp.

Cách ngăn cản virus xâm nhiễm, bảo vệ đường hô hấp bằng bào tử lợi khuẩn - Ảnh 5.

Đối với những người bị nhiễm virus, khi hệ miễn dịch bị yếu đi thường gặp phải hiện tượng bội nhiễm, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Liệu Bào tử lợi khuẩn có phát huy được tác dụng trong trường hợp này?

Khi nhiễm virus, cơ thể trẻ yếu đi, những vi khuẩn cơ hội sẽ vùng lên và gây viêm nhiễm, đặc biệt trong xoang mũi. Bào tử lợi khuẩn Bacillus tổng hợp nhiều loại kháng sinh tự nhiên giúp ức chế và tiêu diệt những tác nhân gây bệnh này. Thêm vào đó, Bào tử lợi khuẩn Bacillus giúp vi khuẩn bản địa trong mũi sinh trưởng trở lại để khôi phục niêm mạc mũi.

Cảm ơn TS. Nguyễn Hòa Anh đã dành thời gian để chia sẻ những kiến thức hữu ích!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước