Hành trình tiếp nhận máu từ miền cao nguyên tới vùng biển đảo

P.V, icon
05:03 ngày 25/06/2019

VTV.vn - 1/3 chặng đường của hành trình hiến máu xuyên Việt - Hành trình Đỏ 2019 đã trôi qua, mỗi một địa phương đi qua là một mắt xích lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.

Những giọt hồng từ cao nguyên

Với thông điệp "Kết nối dòng máu Việt" xuyên suốt hành trình hiến máu tình nguyện trên cao nguyên đất đỏ Tây Nguyên, các hoạt động diễu hành tuyên truyền, tổ chức hiến máu đã diễn ra liên tục từ Lâm Đồng tới Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai với gần 3.500 đơn vị máu được hiến tặng.

Hoạt động hiến máu tình nguyện tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên không chỉ vận động người dân tham gia hiến máu phục vụ cho cấp cứu và nhu cầu truyền máu cho người bệnh mà còn tạo sợi dây kết nối các cộng đồng dân tộc Kinh, Ê Đê, Ba na, Mnong, K'Ho Chu Ru...

Hành trình tiếp nhận máu từ miền cao nguyên tới vùng biển đảo - Ảnh 1.

Cũng từ phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng đi lên mà có nhiều tổ chức, cá nhân, gia đình trở thành gương hiến máu tiêu biểu của địa phương.

Theo bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, hằng năm, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đều phối hợp với các cấp, ngành tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện và kịp thời có chính sách dành cho người hiến máu tình nguyện như tri ân, khen thưởng động viên. Phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong việc hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện.

Hành trình tiếp nhận máu từ miền cao nguyên tới vùng biển đảo - Ảnh 2.

Đến với mỗi địa phương, cùng với buổi lễ Phát động Hành trình Đỏ 2019 bắt đầu cho ngày hội hiến máu tình nguyện cũng là dịp để Ban chỉ đạo vận động hiến máu các tỉnh gặp gỡ, tôn vinh những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu.

Đến những giọt hồng miền biển

Hải Phòng và Quảng Ninh là hai địa phương có phong trào hiến máu tình nguyện rất phát triển. Hơn 1.000 đơn vị máu được hiến tặng ngay trong buổi khai mạc Hành trình Đỏ 2019 tại hai địa phương này.

Hành trình tiếp nhận máu từ miền cao nguyên tới vùng biển đảo - Ảnh 3.

Riêng tại Hải Phòng, năm 2018, thành phố tổ chức 68 đợt hiến máu lưu động và tiếp nhận 38.560 đơn vị máu, đạt 108% kế hoạch. Tỉ lệ người hiến máu tình nguyện đạt 97,20% và tỉ lệ người hiến máu nhắc lại đạt trên 50%. 5 tháng đầu năm 2019, có gần 30 sở, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tham gia hiến máu, thu được 2.337 đơn vị máu, đạt trên 50% kế hoạch năm.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng cho biết: hiến máu tình nguyện là hoạt động được lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành, các địa phương vào cuộc rất tích cực và luôn coi đây là việc làm nhân văn mà mỗi người dân Hải Phòng đều có trách nhiệm thực hiện. Hải Phòng có nhiều lễ hội hiến máu lớn được tổ chức như: Lễ hội Xuân Hồng, Ngày Chủ Nhật Đỏ, chương trình "Những giọt máu Hồng hè", "Hành trình Đỏ". Các hoạt động này cung cấp được lượng máu lớn cho cấp cứu, điều trị và thu hút được nhiều người tham gia hiến máu.

Hành trình tiếp nhận máu từ miền cao nguyên tới vùng biển đảo - Ảnh 4.

Hành trình Đỏ hoạt động không chỉ cung cấp nhu cầu máu cần thiết cho các địa phương mà còn góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng trong dịp hè trên cả nước. Bên cạnh đó, hoạt động hiến máu tình nguyện còn là một chương trình mang đậm chất nhân văn, góp phần giáo dục tình thương yêu giữa con người với con người.

Tính đến ngày 25/6, Hành trình Đỏ 2019 đã được tổ chức tại 13 tỉnh, thành phố: Cà Mau, Kiên Giang, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lai Châu, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Quảng Ninh và tiếp nhận được 13.493 đơn vị máu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục