WHO: Tình hình COVID-19 tại Campuchia có dấu hiệu đáng lưu tâm

Nhật Anh, icon
12:25 ngày 20/03/2021

VTV.vn - Bộ Y tế Campuchia và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ra thông cáo chung về tình trạng dịch bệnh COVID-19, sau khi nước này ghi nhận một số ca tử vong.

Hình minh họa: Khmer Times

Nhận định tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu đáng lưu tâm được đưa ra sau khi Bộ Y tế Campuchia ghi nhận bệnh nhân thứ ba tử vong.

Trước đó, Bộ Y tế Campuchia xác nhận một phụ nữ Campuchia 62 tuổi, sống ở thủ đô Phnom Penh, đã tử vong do mắc COVID-19 tại Bệnh viện Hữu nghị Khmer - Soviet. Người này nhập viện điều trị từ ngày 10/3 vừa qua. Bệnh nhận có các bệnh lý nền như viêm phổi, tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao và chứng béo phì.

Theo Tiến sĩ Li Ailan, Trưởng đại diện WHO tại Campuchia, việc bệnh nhân COVID-19 bị tử vong mới đây là lời cảnh báo tới tất cả người dân Campuchia về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh.

Cũng trong thông cáo, Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Mam Bun Heng cho biết: "Tình hình dịch COVID-19 hiện nay tại Campuchia đang rất nghiêm trọng. Hành động của mọi người vào lúc này sẽ quyết định sự lây lan của dịch bệnh. Tất cả chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong những ngày tới hoặc tuần tới".

Tính đến hết ngày 19/3, Campuchia đã phát hiện 1.587 trường hợp mắc COVID-19, trong đó, có 917 trường hợp đã bình phục và 3 trường hợp tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục