Chậm báo lỗi kĩ thuật, General Motors bị phạt 35 triệu USD

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 19/05/2014 06:45 GMT+7

GM chính thức nhận án phạt 35 triệu USD do chậm trễ triệu hồi xe lỗi. (Ảnh: Reuters)

Tập đoàn chế tạo ô tô lớn nhất thế giới, General Motors (GM) của Mỹ đã bị giới chức Mỹ phạt 35 triệu USD do chậm báo lỗi kỹ thuật của hàng triệu chiếc xe do hãng này chế tạo.

General Motors đã vi phạm luật an toàn giao thông khi cố tình giấu lỗi kỹ thuật của bộ phận công tắc đánh lửa của 2,6 triệu chiếc ô tô. Đây được cho là nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

General Motors thừa nhận các nhân viên của hãng đã phát hiện những lỗi kĩ thuật này từ 10 năm trước nhưng cho đến tận năm nay mới thông báo thu hồi xe.

Với sự vi phạm này, Bộ Giao thông Mỹ quyết định phạt General Motors ở mức tối đa, theo quyền hạn của bộ này là 35 triệu USD. Tuy nhiên, mức phạt này được đánh giá là quá nhẹ, chỉ bằng 1% doanh thu của hãng này trong năm ngoái.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước