Đến 25/11, tăng trưởng tín dụng đạt 7,21%

TCKD-Thứ ba, ngày 03/12/2013 09:15 GMT+7

 Theo thông tin được Văn phòng Chính phủ cung cấp tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 11 diễn ra chiều qua (2/12), dư nợ tín dụng tính đến ngày 20/11 ước tăng 7,21%.

So với mức cùng kỳ năm ngoái, tín dụng trong 11 tháng năm nay đã có tốc độ tăng hơn gấp đôi. Trong một số lĩnh vực như nông nghiệp, tăng trưởng tín dụng cũng đạt trên 10%. Tháng 12 thường là thời điểm diễn ra sự bứt phá trong tăng trưởng tín dụng nên Ngân hàng Nhà nước hy vọng sẽ đưa được mức tín dụng tăng cao hơn nữa để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong thời gian vừa qua, một số giải pháp của ngành ngân hàng trong xử lý nợ xấu, bán nợ cho công ty quản lý tài sản (VAMC) có ảnh hưởng nhất định đến con số tín dụng của ngành. Theo quan điểm của Ngân hàng Nhà nước, chất lượng tín dụng mới là đặc biệt quan trọng, chứ không chạy theo chỉ tiêu số lượng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước