Trung Quốc tiến tới tự do hóa lãi suất huy động

Thái Bảo-Thứ tư, ngày 12/03/2014 22:23 GMT+7

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên, nước này sẽ tiến hành tự do hóa lãi suất huy động trong vòng 1-2 năm tới.

Động thái chưa từng có tiền lệ này sẽ buộc các nhà cho vay tài chính Trung Quốc phải đưa ra các điều khoản có tính cạnh tranh hơn nữa đối với khách hàng.

‘ Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên. Ảnh: báo Tin tức

Các quan chức cho biết, họ hy vọng sự thay đổi này sẽ làm cho các ngân hàng đánh giá rủi ro một cách cẩn trọng hơn và có thể cho vay trực tiếp các doanh nghiệp tư nhân vốn ít nhận được sự quan tâm từ các ngân hàng lớn.

Việc nới lỏng lãi suất từ từ là một phần trong chính sách mở rộng tự do hóa kinh tế của Trung Quốc, trong đó bao gồm việc cho thị trường tài chính một tiếng nói lớn hơn trong việc định giá đồng Nhân dân tệ và khuyến khích nhiều hơn đầu tư nước ngoài.

Cải cách tài chính của Trung Quốc nằm trong một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy tiêu dùng trong nước và cơ cấu lại nền kinh tế khỏi sự phụ thuộc từ lâu vào xuất khẩu và đầu tư cơ sở hạ tầng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước