Người thực hiện đoạn kè nói trên là anh Dương Phùng Linh, ở đảo Phú Quý. Anh cho biết, kè được xây thẳng đứng, dài khoảng 30m, sóng không phá được.
Làm kè nhưng bên trong là hồ nuôi thủy sản nên anh đã xây các lỗ thông trên bờ tường nhằm cho nước biển có thể ra vào. Nhờ vậy, môi trường nước nuôi cá bên trong hồ luôn sạch như môi trường tự nhiên. Cách làm này cũng góp phần làm giảm lực va đập của sóng vào tường kè.
Điều đặc biệt nữa, phần chìm dưới mặt nước của hệ thống kè đến 4m, trong điều kiện sóng đập quanh năm nhưng không hề có cốt thép.
Sau 15 năm, kè vẫn chưa có dấu hiệu xuống cấp.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.