Cảm thương số phận cô sinh viên bị liệt hai chân

Café sáng với VTV3-Thứ năm, ngày 22/12/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù bị teo cơ và bị liệt hai chân nhưng cô sinh viên trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội Phạm Thị Thảo vẫn vượt lên số phận, đều đặn tới trường.

Ở trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội), không ai không biết đến nữ sinh giàu nghị lực Phạm Thị Thảo. Hồi nhỏ, Thảo bị sốt cao, lên cơn co giật và từ đó, em mắc phải chứng bại liệt khi mới chỉ 7 - 8 tháng tuổi. Vì sức khỏe yếu, đến năm 8 tuổi, cha mẹ mới bắt đầu đưa em vào lớp 1.

Đến năm lớp 5, cơ thể cô bé Phạm Thị Thảo không còn phát triển nữa nên so với bạn bè cùng trang lứa, Thảo nhỏ bé hơn rất nhiều. Đặc biệt, do đôi chân bị teo cơ và bại liệt nên việc đi lại đối với em rất khó khăn, thường phải có người dìu. 

Mặc cho sức khỏe kém, Thảo vẫn luôn cố gắng học tập và đạt thành tích cao. Biết được hoàn cảnh của Thảo nên nhiều bạn bè trong lớp luôn cố gắng đưa đón Thảo đi học, cõng em lên lớp,...

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước