Cùng em đến trường: Trao tặng 500 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Hải Dương

Thảo Vi-Thứ sáu, ngày 15/03/2019 15:16 GMT+7

VTV.vn - Quỹ Tấm lòng Việt với sự đồng hành của cán bộ hưu trí Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao tặng 20 suất học bổng cùng 500 suất quà tới các em học sinh trường Tiểu học Gia Lộc.

Tiếp tục chặng đường thiện nguyện của mình, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài THVN cùng các cán bộ hưu trí Đài Tiếng nói Việt Nam, các doanh nghiệp thiện nguyện đã đến thăm thầy cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Trường Tiểu học Thị trấn Gia Lộc có hơn 1.500 học sinh, mặc dù địa phương là trung tâm kinh tế của huyện nhưng trường vẫn còn rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đa số các em đều xuất thân từ gia đình nhà nông, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.

Cùng em đến trường: Trao tặng 500 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Hải Dương - Ảnh 1.

Bác Lê Thu trao học bổng đến các em học sinh trường Tiểu học thị trấn Gia Lộc.

Vì cuộc sống mưu sinh, nhiều gia đình bố mẹ phải đi làm ăn xa hay bố mẹ mất sớm. Chính vì vậy, các em học nơi đây không những thiếu hụt về vật chất mà còn về mặt tình cảm. Nhưng với sự nỗ lực hết mình, các em vẫn luôn cố gắng phấn đấu vượt lên số phận và đạt nhiều thành tích học tập tốt.

Trong chuyến ghé thăm lần này, chương trình Cùng em đến trường của Quỹ Tấm lòng Việt và đoàn thiện nguyện đã gửi tặng những phần quà ý nghĩa cùng với 20 suất học bổng dành cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập. 500 suất quà khác cũng được gửi tới học sinh toàn trường. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng là niềm động viên tinh thần, tiếp sức cho các em vững bước trên con đường tới trường.

Cùng em đến trường: Trao tặng 500 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Hải Dương - Ảnh 2.

Bác Lê Thu - Phó Trưởng ban Thường trực Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ tại buổi trao quà.

Bác Lê Thu - Phó Trưởng ban Thường trực Đài Tiếng nói Việt Nam - chia sẻ: "Tôi rất xúc động và phấn chấn khi được đến tận nơi thăm các em nhỏ. Đây là mầm non tương lai của đất nước. Tôi mong muốn sau này các em sẽ trở thành những người có ích cho xã hội, cho đất nước và các em chính là mầm sống của Việt Nam. Nhìn các em, tôi thấy tương lai sáng lạn, đất nước mình ngày càng tươi đẹp. Nếu tôi còn sức khỏe trời cho thì tôi sẽ cố gắng vận động để có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa những cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước