Gần 1.000 trẻ em được khám tầm soát tim bẩm sinh tại Kiên Giang

Thảo Vi-Chủ nhật, ngày 14/06/2020 14:56 GMT+7

VTV.vn - Trái tim cho em dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho 53 bệnh nhi tim bẩm sinh được chỉ đình can thiệp/phẫu thuật gấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang là một tỉnh ven biển miền Tây với diện tích rộng, nhiều sông, rạch. Được biết, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang còn hơn 5.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chình vì vầy, trong 2 ngày 13 -14/6 vừa qua, Quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN đồng hành cùng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đã tổ chức chương trình "Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang" được diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Gần 1.000 trẻ em được khám tầm soát tim bẩm sinh tại Kiên Giang - Ảnh 1.

Đây là lần đầu tiên chương trình Trái tim cho em đến với tỉnh Kiên Giang và cũng là hành trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh đầu tiên trong năm 2020 sau đại dịch COVID-19.

Kết thúc 2 ngày khám, chương trình đã thăm khám và sàng lọc cho gần 1.000 trẻ em, có hơn 69 trường hợp được phát hiện dị tật tim bẩm sinh; trong đó, có 53 trưởng hợp được chỉ định can thiệp/phẫu thuật gấp, 16 trường hợp phải theo dõi định kì.

Gần 1.000 trẻ em được khám tầm soát tim bẩm sinh tại Kiên Giang - Ảnh 2.

Sau khi khám sàng lọc, đối với các trường hợp gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn được chỉ định phẫu thuật/can thiệp gấp sẽ được chương trình Trái tim cho em tài trợ kinh phí phẫu thuật.

Gần 1.000 trẻ em được khám tầm soát tim bẩm sinh tại Kiên Giang - Ảnh 3.

Trong đợt khám tại Kiên Giang, Trái tim cho em vinh dự nhận được sự đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang hỗ trợ 500 suất cơm cùng nước uống cho phụ huynh đưa con tới khám cùng Trái tim cho em.

Dự kiến ngày 27 - 28/6, chương trình khám tầm soát bệnh tim miễn phí sẽ tiếp tục đến với cao nguyên đá Hà Giang.

Sau đợt khám, những trẻ có chỉ định phẫu thuật thuộc diện gia đình khó khăn sẽ được tài trợ chi phí để điều trị. Thủ tục xin tài trợ, hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Đơn xin hỗ trợ phẫu thuật tim (theo mẫu đơn có sẵn).

- Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn của chính quyền địa phương.

- Giấy khai sinh của bé (bản sao có công chứng).

- Hộ khẩu (bản sao có công chứng).

- Thẻ bảo hiểm y tế.

- Hình 9x12 của bé.

- Hình 9x12 của bé và gia đình.

- Bệnh án kèm theo (sẽ được cung cấp khi khám).

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ Quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN - 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 012462.969.969.

Một số hình ảnh ý nghĩa tại buổi Khám sàng lọc:

Gần 1.000 trẻ em được khám tầm soát tim bẩm sinh tại Kiên Giang - Ảnh 4.

Gần 1.000 trẻ em được khám tầm soát tim bẩm sinh tại Kiên Giang - Ảnh 5.

Gần 1.000 trẻ em được khám tầm soát tim bẩm sinh tại Kiên Giang - Ảnh 6.

Gần 1.000 trẻ em được khám tầm soát tim bẩm sinh tại Kiên Giang - Ảnh 7.

Gần 1.000 trẻ em được khám tầm soát tim bẩm sinh tại Kiên Giang - Ảnh 8.

Gần 1.000 trẻ em được khám tầm soát tim bẩm sinh tại Kiên Giang - Ảnh 9.

Gần 1.000 trẻ em được khám tầm soát tim bẩm sinh tại Kiên Giang - Ảnh 10.

Bà Vũ Thanh Thuỷ - Tổng biên tập Báo Điện tử VTV News, Giám đốc Quỹ Tấm lòng Việt phát biểu tại buổi lễ khai mạc chương trình.

Gần 1.000 trẻ em được khám tầm soát tim bẩm sinh tại Kiên Giang - Ảnh 11.

Ông Trần Phước Ninh - Giám đốc Viettel Kiên Giang phát biểu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước