Gia súc, gia cầm là mầm cuộc sống

P.V-Thứ tư, ngày 09/12/2020 10:17 GMT+7

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

VTV.vn - Nhóm thiện nguyện An Phúc đã đến với 10 xã của tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Mỗi xã được gửi tặng 1 vạn con gà và 5 con bò, 17 tấn thức ăn tổng giá trị hơn 3 tỉ đồng.

Nhóm thiện nguyện An Phúc - một tổ chức cá nhân đã có các hoạt động thiện nguyện 12 năm qua - hiện đang đi trao quà cho bà con ở 10 xã của 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, những người đã chịu nhiều thiệt hại sau đợt bão lũ vừa qua. Nhóm bắt đầu chuyến trao quà từ ngày 6/12 và hôm nay (9/12) là ngày cuối của đợt thiện nguyện. Trước đó, đoàn đi khảo sát 4 ngày (19 - 22/11) tại 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. 

Chia sẻ với VTV News, chị Chu Bình - một thành viên của nhóm thiện nguyện An Phúc - nói: "Hành trình lần này đoàn chúng tôi đến với 10 xã của 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Mỗi xã sẽ được đoàn gửi tặng 1 vạn con gà và 5 con bò, 17 tấn thức ăn tổng giá trị hơn 3 tỉ đồng. Vì di chuyển nhiều nên đoàn phải chia thành 2, mỗi đoàn đi một tỉnh". 

Gia súc, gia cầm là mầm cuộc sống - Ảnh 1.

Nhóm thiện nguyện An Phúc trong chuyến trao quà cho bà con 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Mỗi xã tại 2 tỉnh này sẽ được tặng 1 vạn con gà và 5 con bò cùng 17 tấn thức ăn.

"Chúng tôi theo anh em đi Quảng Trị. Quảng Trị những ngày này vừa mưa vừa rét, nhìn đâu cũng thấy buồn buồn ảm đạm. Riêng việc mỗi ngày đều phải bật dậy khỏi chăn ấm lúc 5 giờ sáng để bắt đầu hành trình đã là một thử thách đối với đứa thích ngủ nướng rồi". 

"Hai ngày qua đoàn mình đã đến với bà con ở các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Tà Rụt" - chị Chu Bình nói tiếp - "Hôm nay điểm tiếp theo sẽ là A Vao thuộc huyện Đakrông - một huyện miền núi vùng cao biên giới phía Tây nam của tỉnh Quảng Trị. Lũ chồng lũ, bão chồng bão khiến người dân ở đây vốn đã nghèo lại càng khốn khó hơn. Tính riêng trong đợt lũ vừa qua, huyện Đa Krông thiệt hại lên đến khoảng 380,5 tỷ đồng, 2 người chết, 20 ngôi nhà bị hư hại, ngập nước 560 hộ, nhiều tài sản của người dân: trâu, bò, dê, ao cá… bị lũ cuốn trôi". 

Gia súc, gia cầm là mầm cuộc sống - Ảnh 2.

"Đi đến đâu, chúng tôi vẫn còn thấy những vết dấu sau mùa lũ. Đoàn xe của chúng tôi gồm một xe chở bò, một xe chở gà và một xe chở người tròng trành chinh phục những khúc cua, những con đường vẫn còn nguyên dấu vết sạt lở đầy nguy hiểm và chênh vênh. Mất hơn 3 tiếng đồng hồ đoàn mới đến được với A Vao". 

"Vì đường xá đi lại khó khăn nên có những thôn nằm sâu trong núi, bà con đi ra nhận gà cũng mất cả ngày đường. Nghe vậy đã thấy thương bà con lắm. Nhìn cảnh bà con đội mưa đội gió đi nhận gà với bò mà thấy sao cũng đời người cả mà sao dân ở đây khổ thế!?". 

Gia súc, gia cầm là mầm cuộc sống - Ảnh 3.

Gia cầm, gia súc được cho là những món quà thiết thực cho bà con tại đây để khắc phục kinh tế, ổn định cuộc sống sau khi trải qua những trận lũ vừa qua.

Mỗi hộ tại đây được nhóm thiện nguyện An Phúc tặng 1 lồng gà gồm 30 con đã tiêm vaccine, mỗi con nặng khoảng 3 lạng. Hộ nào nghèo nhất sẽ được tặng bò để tái thiết cuộc sống sau lũ.

Kết thúc chia sẻ, chị Chu Bình nói với VTV News: "Về với Quảng Trị, cảm nhận được tấm chân tình của người dân nơi đây rất mộc mạc, nổi trội trong đó là ý chí kiên trung và đầy nghị lực, không thể khuất phục, tinh thần lạc quan về ngày mai "còn da lông mọc, còn chồi nãy cây"... tất cả đã làm nên một mảnh đất thân thương, hiền lành, giản dị, rất lãng mạn mà kiên trung bất khuất, rất ồn ào nắng gió mà sâu nặng nghĩa tình". 

"Với thông điệp Gia súc, gia cầm là mầm cuộc sống, đoàn của chúng tôi chiều nay sẽ đến với Hướng Lập - Quảng Trị. Đây là xã cuối cùng trong hành trình này của chúng tôi!".

Đoàn An Phúc làm thiện nguyện đã 12. Các thành viên của đoàn là các bạn trẻ, thanh niên tâm huyết với hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người khó khăn. Hơn 10 năm qua, các thành viên của đoàn đã đi xây 31 trường cho trẻ em vùng cao Tây Bắc, xây cầu cho bà con vùng cao. Năm nay đoàn hướng về miền Trung. Theo chia sẻ của các thành viên trong đoàn, An Phúc có kế hoạch lâu dài với địa phương là sẽ trồng rừng. Dự án trồng rừng này sẽ bắt đầu được triển khai vào năm sau.

Một số hình ảnh của đoàn trong 4 ngày qua tại 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị:

Gia súc, gia cầm là mầm cuộc sống - Ảnh 4.
Gia súc, gia cầm là mầm cuộc sống - Ảnh 5.
Gia súc, gia cầm là mầm cuộc sống - Ảnh 6.
Gia súc, gia cầm là mầm cuộc sống - Ảnh 7.
Chung tay vượt bão cùng học sinh các tỉnh miền Trung: Đúng lúc, đúng đối tượng là trân quý Chung tay vượt bão cùng học sinh các tỉnh miền Trung: Đúng lúc, đúng đối tượng là trân quý

VTV.vn - Chia sẻ với những khó khăn của các học sinh miền Trung, chương trình "Vượt bão cùng các tỉnh miền Trung" tổ chức trao tặng 1.000 phần quà cho các em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước